Hướng đến Đại hội đại biểu Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) nhiệm kỳ 2021-2026:

Dấu ấn phụ nữ nông thôn mới

Thứ hai, 19/07/2021 15:39

Xuất phát từ tình hình thực tế của huyện thuần nông, 5 năm qua, các cấp Hội Phụ nữ (PN) H. Hòa Vang (Đà Nẵng) tiếp tục chủ động, sáng tạo và hưởng ứng mạnh các hoạt động về cơ sở để tăng cường tập hợp thu hút hội viên, góp phần thúc đẩy phong trào PN trên địa bàn phát triển toàn diện.

Hội LHPN xã Hòa Tiến may khẩu trang, cấp phát miễn phí cho hội viên phòng dịch COVID-19.

Để những ý tưởng kinh doanh, sản xuất của cán bộ, hội viên PN trở thành hiện thực, có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế hộ gia đình, Hội LHPN huyện đã tham mưu cho UBND huyện ban hành, thực hiện Đề án 939 “Hỗ trợ PN khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”, như tổ chức các cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp”, tập huấn về lập kế hoạch kinh doanh và tổ chức các hoạt động giao lưu tiếp cận khách hàng, quảng bá sản phẩm... Nhờ đó, nhiều hội viên đã mạnh dạn vay vốn, mở rộng diện tích sản xuất, không chỉ có thu nhập ổn định mà còn góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động  địa phương. Với sự khuyến khích và hỗ trợ kịp thời, đến nay đã có 41 mô hình tổ, nhóm dịch vụ, tổ liên kết, tổ hợp tác, hợp tác xã do PN quản lý và từ các mô hình này, góp phần giải quyết việc làm cho 578 lao động nữ với mức thu nhập gần 4 triệu đồng/người/tháng... Ngoài ra, các cấp Hội còn vận động hội viên ủng hộ xây mới, sửa chữa 12 nhà tình thương, trao sinh kế cho 728 hộ nghèo, tặng học bổng cho 967 học sinh con PN nghèo với tổng số tiền hơn 620 triệu đồng.

Ngoài công tác trợ vốn giúp PN nghèo phát triển kinh tế gia đình, Hội LHPN huyện đã cụ thể hóa cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả như các mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Nuôi heo nhân ái”, “Thu gom phế liệu giúp PN nghèo đơn thân”, “Quỹ hỗ trợ nữ sinh nghèo vượt khó”, “Đồng hành với PN nghèo”… ở các cấp hội cơ sở. Riêng năm 2020 với nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID- 19 liên tiếp xảy ra đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, trong đó có nhiều PN yếu thế. Chia sẻ khó khăn này, các cấp Hội PN đã triển khai, phát động nhiều hoạt động ý nghĩa như: may, cấp phát khẩu trang miễn phí, hỗ trợ bữa ăn, trao gạo, mì tôm, các nhu yếu phẩm khác; mua tặng 4.433 bánh xà phòng rửa tay, 1.497 bình sát khuẩn, 2.262 bình cồn rửa tay. 

Hưởng ứng phong trào “PN Đà Nẵng - cử chỉ đẹp, sống văn minh”, Hội LHPN huyện tiếp tục có nhiều sáng tạo trong các hoạt động của hội với nhiều giải pháp thiết thực nên mọi hoạt động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương đều có sự tham gia tích cực của các tầng lớp PN. Họ không chỉ nhiệt tình hưởng ứng cuộc vận động gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; góp công góp sức thực hiện mô hình trồng chuối lấy lá, xây dựng vườn trái cây tập trung, hưởng ứng ngày chủ nhật xanh- sạch- đẹp, chống rác thải nhựa... mà còn tự nguyện tham gia vào các địa chỉ tin cậy, tổ phòng chống baọ lực gia đình, bảo vệ PN và trẻ em ở cơ sở; tổ chức nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, chăm sóc, phụng dưỡng Bà mẹ VNAH và gia đình có công cách mạng, trải nghiệm tìm hiểu các di tích lịch sử văn hóa, lịch sử cách mạng... Giờ đây về các vùng nông thôn, hình ảnh đường làng thông thoáng ngày càng nhiều. Từ chỗ đổ rác thải tự do ở bờ ao, ven đường hay góc vườn gây ô nhiễm môi truờng, ô nhiễm nguồn nước thì đến nay các thói quen đó đã dần loại bỏ, các hội viên PN cũng như người thân trong gia đình đã dần hình thành thói quen mới là không vứt rác bừa bãi, thực hiện đổ rác đúng nơi quy định theo đúng tiêu chí sạch nhà, sạch ngõ, sạch làng quê. Có được những đổi thay đó là nhờ sự vào cuộc tích cực của các cấp Hội PN cũng như ý thức trách nhiệm của các hội viên nhằm mang lại một môi trường sống thân thiện, sạch đẹp, an toàn trong tương lai.

Phụ nữ xã Hòa Phong làm sạch đường làng, gìn giữ cảnh quan, môi trường nông thôn mới. 

Diện mạo nông thôn Hòa Vang hôm nay đã có nhiều khởi sắc, cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao, 11/11 xã được công nhận là đơn vị hành chính loại I... Những điều đó đã mở ra cơ hội thu hút các nguồn lực đầu tư từ bên ngoài, người dân có thêm điều kiện thụ hưởng các tiện ích, an sinh xã hội. Có thể nói, những thành tựu nổi bật đó có sự tham gia, đóng góp tích cực của cán bộ, hội viên PN trên địa bàn huyện (chiếm tỷ lệ 55% dân số), bởi họ đã hiện diện trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội và để lại những dấu ấn đậm nét trong tiến trình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. 

VY HẬU